Tổng thống Mexico công bố nhóm tiếp nhận bàn giao

Nhóm tiếp nhận bàn giao từ chính quyền đương nhiệm thuộc đảng PAN, tập trung ở lĩnh vực chuyển giao chính trị, đối thoại và an ninh.
Ngày 4/9, Tổng thống đắc cử Mexico Enrique Peña Nieto thuộc đảng Cách mạng Thể chế (PRI) đã công bố danh sách 46 nhân vật của nhóm tiếp nhận bàn giao từ chính quyền đương nhiệm thuộc đảng Hành động Quốc gia (PAN), tập trung ở hai lĩnh vực chính gồm chuyển giao chính trị, đối thoại và an ninh.

Trong danh sách trên, nổi bật là ông Luis Videgaray, cựu Tổng Điều phối chiến dịch tranh cử của ông Nieto, sẽ đảm nhận chức Điều phối chung liên quan đến chuyển giao quyền lực chính trị; ông Miguel Ángel Osorio Chong sẽ đứng đầu lĩnh vực đối thoại và an ninh, trong khi bà Rosario Robles, cựu Thị trưởng thành phố Mexico và từng là Chủ tịch Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD-cánh tả) phụ trách các vấn đề chính sách xã hội.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống đắc cử Enrique Peña Nieto cho rằng nhóm tiếp nhận bàn giao không nhất thiết phải là thành viên nội các sắp được thành lập, nhưng dù ở vị trí nào, mọi thành viên trong nhóm đều cam kết phấn đấu vì một nước Mexico giàu mạnh, dân chủ và tiến bộ hơn.

[Chấm dứt tranh cãi kết quả bầu tổng thống Mexico]


Theo ông Nieto, chính sách đối ngoại của Mexico sẽ ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ và vùng Caribe, trong nỗ lực đưa Mexico vào vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Ông Nieto cũng khẳng định Mexico sẽ hành động như một đối tác có trách nhiệm và hữu nghị.

Ngày 31/8 vừa qua, Tòa án bầu cử Tư pháp Liên bang (TEPJF) đã chính thức công bố ứng cử viên Enrique Peña Nieto đắc cử Tổng thống Mexico trong cuộc bầu cử ngày 1/7 vừa qua với 38,21% số phiếu ủng hộ. Liên minh cánh tả không chấp nhận kết quả này và kêu gọi nhân dân tập trung tại Quảng trường Zocalo vào ngày 9/9 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục