Tổng thống Mexico hồi phục sức khỏe sau khi mắc COVID-19

Thứ trưởng Y tế Mexico López-Gatell cho biết Tổng thống Andrés Manuel López Obrador gần như không có các triệu chứng bệnh mà chỉ sốt nhẹ và đau đầu trong 2 ngày đầu tiên.
Tổng thống Mexico hồi phục sức khỏe sau khi mắc COVID-19 ảnh 1Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. (Nguồn: AP)

Ngày 3/2, Thứ trưởng Y tế Mexico López-Gatell thông báo sức khỏe của Tổng thống nước này Andrés Manuel López Obrador đang tiến triển rất tốt và hầu như không có triệu chứng bệnh sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 hôm 24/1 vừa qua.

Ông López-Gatell cho biết Tổng thống Mexico gần như không có các triệu chứng bệnh mà chỉ sốt nhẹ và đau đầu trong 2 ngày đầu tiên.

Trước đó, ngày 29/1, Tổng thống López Obrador đã xuất hiện trong một video, khẳng định tình trạng sức khỏe đang cải thiện, nhằm bác những tin đồn liên quan tới sức khỏe của mình.

[Tổng thống Mexico tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của Trung Quốc]

Trong những ngày mắc bệnh, nhà lãnh đạo Mexico vẫn điều hành đất nước tại Phủ Tổng thống.

Nhiều quan chức cấp cao và thống đốc bang của Mexico cũng mắc COVID-19.

Mexico hiện là một trong những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, với gần 1,9 triệu ca bệnh, trong đó có trên 161.000 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục