Tổng thống Mỹ Biden để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Mỹ Joe Biden để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia, tháng 11 tới.
Tổng thống Mỹ Biden để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: aa.com.tr)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/10 để ngỏ cánh cửa cho đối thoại với Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia, tháng 11 tới.

Trả lời phỏng vấn của kênh CNN, ông Biden cho biết: “Nếu ông Putin nói rằng muốn thảo luận, tôi sẽ gặp ông ấy.”

Tổng thống Joe Biden cũng nhấn mạnh ông không nghĩ Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong cuộc xung đột ở Ukraine.

[Nga, Mỹ thảo luận khả năng đàm phán gia hạn hiệp ước New START]

Bình luận trên được đưa ra sau khi Indonesia cùng ngày xác nhận các Tổng thống Nga và Ukraine sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh dù "tình hình thế giới hiện không ổn định," nhưng Bộ Ngoại giao Indonesia “tiếp tục thiết lập liên lạc với người đứng đầu hai nhà nước, Chính phủ Indonesia đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia được mời đều có cơ hội tham gia hội nghị."

Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức tại Bali từ ngày 15-16/11 tới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình trong nước ngày 11/10, Ngoại trưởng Nga S.Lavrov cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Mỹ và phương Tây để tìm cách chấm dứt xung đột nhưng đến nay chưa nhận được đề xuất đàm phán nghiêm túc nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục