Tổng thống Mỹ biện hộ cho việc chia sẻ thông tin với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biện hộ cho quyết định chia sẻ thông tin với Nga, khẳng định ông đã chia sẻ những sự thật với giới chức Nga tại một cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tuần trước.
Tổng thống Mỹ biện hộ cho việc chia sẻ thông tin với Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biện hộ cho quyết định chia sẻ thông tin với Nga, khẳng định ông đã chia sẻ những sự thật với giới chức Nga tại một cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tuần trước.

Trên trang Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ: "Là Tổng thống, tôi đã muốn chia sẻ với Nga (tại một cuộc gặp được lên kế hoạch công khai ở Nhà Trắng) những thông tin liên quan đến khủng bố và an toàn bay của các hãng hàng không... Điều này hoàn toàn nằm trong quyền hạn của tôi. Ngoài các lý do nhân đạo, tôi còn muốn Nga tăng cường mạnh mẽ cuộc chiến chống ISIS (Nhà nước Hồi giáo - IS) và khủng bố."

[Nhà Trắng bác bỏ tin ông Trump tiết lộ thông tin mật cho Nga]

Hôm 15/5, hai quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã tiết lộ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov các thông tin tuyệt mật về một hoạt động được lên kế hoạch của IS.

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin ngày 16/5 đã phản bác các thông tin truyền thông về việc Tổng thống Trump tiết lộ thông tin mật trong cuộc gặp các quan chức Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Hoàn toàn vô lý, đây không phải là thứ mà chúng tôi cần phải bác bỏ hay xác nhận"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục