Tổng thống Mỹ bỏ ngỏ khả năng dự khánh thành Đại sứ quán ở Jerusalem

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể dự lễ khánh thành Đại sứ quán mới của Mỹ ở Jerusalem vào ngày 14/5
Tổng thống Mỹ bỏ ngỏ khả năng dự khánh thành Đại sứ quán ở Jerusalem ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Alaraby, Tổng thống Donald Trump ngày 1/5 cho biết ông có thể tham dự lễ khánh thành Đại sứ quán mới của Mỹ ở Jerusalem vào ngày 14/5 tới.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel, khi được hỏi về khả năng tham dự sự kiện trên, ông Trump trả lời: "Tôi có thể đi. (Tôi) rất tự hào về (công trình đó)." Ông Trump trước đó đã cân nhắc về việc tham dự lễ khánh thành, song được cho là đã quyết định ngược lại.

[Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Israel, Palestine khôi phục cam kết chính trị]

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và thông báo sẽ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới đây. Quyết định này đã phá vỡ chính sách của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Cũng trong ngày 1/5, Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu cho biết ông mong muốn Tổng thống Trump tham dự sự kiện này. Trả lời phỏng vấn hãng Fox News, ông Netanyahu nhấn mạnh: "Rất muốn ông ấy tới đây. Đó là quyết định của ông ấy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục