Tổng thống Mỹ cân nhắc thỏa thuận ngăn Chính phủ đóng cửa trở lại

Tổng thống Mỹ cân nhắc thỏa thuận nhằm ngăn Chính phủ đóng cửa trở lại

Tổng thống Mỹ chưa đưa ra quyết định đối với thỏa thuận lưỡng đảng đạt được liên quan đến khoản chi tiêu cho vấn đề an ninh biên giới nhằm tránh việc Chính phủ đóng cửa một phần lần nữa.
Tổng thống Mỹ cân nhắc thỏa thuận nhằm ngăn Chính phủ đóng cửa trở lại ảnh 1Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định đối với thỏa thuận lưỡng đảng đạt được liên quan đến khoản chi tiêu cho vấn đề an ninh biên giới nhằm tránh việc Chính phủ đóng cửa một phần lần nữa.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên khẳng định: “Chưa có quyết định nào được đưa ra.”

[Nghị sỹ Mỹ: Đạt thỏa thuận nhằm tránh đóng cửa chính phủ lần hai]

Trước đó, ngày 11/2, các nhà đàm phán cấp cao thuộc Quốc hội Mỹ đã đạt được một thỏa thuận liên quan đến khoản chi tiêu cho vấn đề an ninh biên giới và khoản ngân sách tài trợ cho nhiều cơ quan chính phủ, trong đó có Bộ An ninh Nội địa, hoạt động đến hết ngày 30/9/2019.

Theo dự kiến, thỏa thuận cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 13/2 và sẽ cần được Thông qua tại Hạ viện và Thượng viện trước khi đệ trình lên Tổng thống Trump ký phê chuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục