Tổng thống Mỹ cho phép quân đội tăng binh sỹ ở Afghanistan

Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã trao cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis quyền điều chỉnh số lượng binh sỹ ở Afghanistan.
Tổng thống Mỹ cho phép quân đội tăng binh sỹ ở Afghanistan ảnh 1Quân đội Mỹ ở Afghanistan. (Nguồn: Khaama Press)

Ngày 13/6, một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã trao cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis quyền điều chỉnh số lượng binh sỹ ở Afghanistan, qua đó mở cánh cửa cho việc tăng cường lực lượng ở quốc gia Nam Á này trong tương lai theo yêu cầu của ông chủ Lầu Năm Góc.

Theo quan chức giấu tên trên, hiện chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến số lượng binh sỹ ở Afghanistan, đang là 8.400 người.

[Taliban thừa nhận tiến hành vụ giết hại lính Mỹ tại Afghanistan]

Quyết định trên giống với quyết định được công bố hồi tháng Tư đối với số lượng binh sỹ ở Iraq và Syria. Trước đó cũng trong ngày 13/6, ông Mattis đã phát biểu trước Quốc hội rằng lực lượng Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn vẫn không thể đánh bại được Taliban sau hơn 15 năm chiến tranh. 

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục