Tổng thống Mỹ chưa đề cập gói kích thích thứ 2

Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết hiện Tổng thống Obama chưa có quyết định về gói kích thích kinh tế thứ hai.
Trước những tranh cãi trong giới chức Mỹ về sự cần thiết phải có gói kích thích kinh tế thứ hai nhưng quan chức cấp cao của Nhà Trắng khẳng định chính quyền chưa có kế hoạch triển khai thêm bất kỳ gói hỗ trợ kinh tế nào.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Hạ viện ngày 8/7, về việc giám sát chương trình kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD, Phó Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng Robert Nabors đồng thời là người chịu trách nhiệm theo dõi những tác động thực tế của chương trình phục hồi kinh tế, cho biết "Vào thời điểm hiện nay không ai trong chính quyền nói về khả năng sử dụng gói kích thích kinh tế thứ hai".

Ông nêu rõ chính quyền hiện đang tập trung thực hiện đạo luật tái đầu tư và phục hồi kinh tế và bằng mọi cách để tiền thuế của người dân được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Tranh cãi về gói kích thích kinh tế thứ hai nổi lên trên chính trường Mỹ khi nhiều ý kiến cho rằng gói cứu trợ kinh tế được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 2 vừa qua chưa hiệu quả và không kiểm soát được tỷ lệ thất nghiệp đang ngày một leo thang.

Ngay cả lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer cũng nhấn mạnh các nhà lập pháp phải sẵn sàng xem xét khả năng có thêm gói kích thích kinh tế thứ hai để thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế trong nước và tạo việc làm.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện, nghị sỹ Harry Reid khẳng định chưa cần thiết phải có gói kích thích mới. Các nghị sỹ Cộng hoà cũng kịch liệt phản đối ý tưởng về một gói hỗ trợ thứ hai.

Nhưng sự lựa chọn vẫn còn bỏ ngỏ khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs cho báo giới biết hiện Tổng thống Obama chưa có quyết định về vấn đề này và gói kích thích kinh tế thứ hai có thể được đưa ra nếu tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tiếp tục tăng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục