Tổng thống Mỹ có thể hội đàm với người đồng cấp Nga tại Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/11 cho biết ông có thể tổ chức các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Việt Nam nhân chuyến công du châu Á, nơi ông sẽ tham gia APEC.
Tổng thống Mỹ có thể hội đàm với người đồng cấp Nga tại Việt Nam ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Sputnik đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/11 cho biết ông có thể tổ chức các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Việt Nam nhân chuyến công du châu Á, nơi ông sẽ tham gia một hội nghị cấp cao kinh tế quan trọng.

Hãng Fox News dẫn lời ông Trump nói: "Chúng tôi có thể có cuộc gặp với ông Putin. Ông Putin là người rất quan trọng bởi họ (Nga) có thể giúp chúng ta trong các vấn đề Triều Tiên, Syria. Chúng tôi phải bàn về vấn đề Ukraine."

[Những dấu hiệu về một chiến lược lớn hơn của Mỹ đối với châu Á]

Tổng thống Mỹ ngày 3/11 bắt đầu chuyến công du tới năm nước châu Á.

Theo kế hoạch, ông sẽ đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam - quốc gia sẽ tổ chức các gặp trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục