Tổng thống Mỹ có xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình?

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình, nếu ông Trump đảm bảo được Triều Tiên sẽ phá bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ có xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình? ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm tại Nhà Trắng, Washington DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 19/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình, nếu ông Trump đảm bảo được Triều Tiên sẽ phá bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân.

Hãng tin Kyodo dẫn lời ông Kono nêu rõ: "Nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa và phá hủy các tên lửa của họ, Tổng thống Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình."

[Tổng thống Mỹ không vội vàng trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên]

Mặc dù vậy, ông Kono cho rằng tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên vẫn chưa có nhiều tiến triển rõ rệt.

Hôm 17/2, báo Asahi đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình, sau khi nhận được một đề nghị "thân mật" từ phía Washington thông qua các kênh không chính thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục