Tổng thống Mỹ đánh giá cao "thái độ" trong hội đàm với ông Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng "thái độ" quan trọng hơn sự chuẩn bị, trong bối cảnh ông muốn đàm phán một hiệp ước với ông Kim Jong-un để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ đánh giá cao "thái độ" trong hội đàm với ông Kim Jong-un ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty images)

Theo AP, trước thềm hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/6 cho rằng "thái độ" quan trọng hơn sự chuẩn bị, trong bối cảnh ông muốn đàm phán một hiệp ước với ông Kim Jong-un để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết: "Tôi không nghĩ phải chuẩn bị nhiều mà quan trọng là thái độ, là sự sẵn sàng để mọi thứ được thực hiện."

[Trung Quốc sẽ gửi chiến đấu cơ hộ tống ông Kim Jong-un tới Singapore?]

Ngoài ra, miêu tả các cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo Triều Tiên thế hệ thứ ba như "một cuộc đàm phán thân thiện," ông Trump nói thêm: "Tôi thực sự tin rằng ông Kim Jong-un muốn làm một thứ gì đó."

Những bình luận trên được ông Trump đưa ra trong bối cảnh ông muốn trấn an các đồng minh rằng ông sẽ không bỏ ra quá nhiều để theo đuổi một thỏa thuận được định rõ bằng tài sản với ông Kim Jong-un, người từ lâu đã tìm kiếm một vị thế trên vũ đài quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục