Tổng thống Mỹ đề xuất 4.100 tỷ USD ngân sách tài khóa 2017

Đề xuất ngân sách cuối cùng của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ của ông Obama ưu tiên các vấn đề chống khủng bố, tăng thuế đánh vào người giàu tại Mỹ và thúc đẩy các chương trình chăm sóc sức khỏe.
Tổng thống Mỹ đề xuất 4.100 tỷ USD ngân sách tài khóa 2017 ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/2 đã chính thức đệ trình lên Quốc hội - do Đảng Cộng hòa nắm toàn quyền chi phối - bản dự thảo ngân sách trị giá 4.100 tỷ USD cho tài khóa 2017 bắt đầu từ ngày 1/10/2016.

Đây là đề xuất ngân sách cuối cùng của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, trong đó đề ra các ưu tiên hành động như tăng chi ngân sách cho cuộc chiến chống khủng bố nói chung và chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nói riêng, tăng thuế đánh vào tầng lớp giàu có tại Mỹ, thúc đẩy các chương trình chăm sóc sức khỏe như Medicare và Medicaid.

Giới phân tích đánh giá bản dự thảo được nhìn nhận như một bước đi mang tính chính trị hơn là thực tiễn, vì đề xuất này rất khó được phe Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cuối cùng để Chính quyền Obama đẩy mạnh các chương trình giáo dục, cải cách hệ thống tư pháp và tạo công ăn việc làm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục