Tổng thống Mỹ đề xuất kế hoạch giảm 30% lượng khí thải

Tổng thống Mỹ Obama đề xuất kế hoạch cắt giảm 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong 15 năm tới nhằm chống biến đổi khí hậu.
Tổng thống Mỹ đề xuất kế hoạch giảm 30% lượng khí thải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong một bước đi được nhìn nhận là quyết liệt nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất kế hoạch cắt giảm 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong 15 năm tới.

Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết trong ngày 2/6, Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) sẽ chính thức công bố kế hoạch cắt giảm 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các nhà máy điện hiện có từ nay đến năm 2030.

Đề xuất này, không cần Quốc hội phê chuẩn, cho phép các bang đạt được mục tiêu cắt giảm các loại khí thải độc hại thông qua việc khuyến khích gia tăng sử dụng các nguồn năng lượng sạch, khí thiên nhiên và tăng cường áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Tùy theo điều kiện cụ thể, các bang có thể được chỉ đạo cắt giảm ít hoặc nhiều hơn chỉ tiêu trung bình 30% này.

Kế hoạch trên đây của Nhà Trắng dự kiến sẽ chính thức đi vào thực hiện từ tháng 6/2016 để các nhà máy điện hiện có của Mỹ, nhất là các nhà máy điện sử dụng than đá, có thời gian để lập kế hoạch hoặc có những thay đổi để thỏa mãn các quy định mới của Nhà Trắng.

Chính quyền Obama cho biết kế hoạch cắt giảm khí thải có thể mang lại thêm khoản thu 40-70 tỷ USD/ năm cho nền kinh tế Mỹ.

Đề xuất này đã vấp phải những quan điểm trái chiều trong chính giới Mỹ. Bày tỏ hoan nghênh kế hoạch cắt giảm khí thải là các nghị sỹ Dân chủ và các nhóm hoạt động về môi trường. Tuy nhiên, các nghị sỹ của đảng Cộng hòa đã ngay lập tức phản pháo.

Thượng nghị sỹ Mitch McConnell, thủ lĩnh phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện, ra tuyên bố báo chí cho rằng kế hoạch trên đây của Tổng thống Obama không chỉ làm mất nhiều việc làm của người lao động Mỹ mà còn làm tăng chi phí sinh hoạt của các gia đình.

Thượng nghị sỹ bang Kentucky cho biết sẽ đề xuất một dự luật ngăn chặn kế hoạch trên đây của ông Obama. Theo giới phân tích, đề xuất được coi là một trong những bước đi táo bạo nhất trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu của Nhà Trắng, nhưng cũng được coi là một canh bạc chính trị.

Kế hoạch cắt giảm khí thải độc hại gây hiệu ứng nhà kính được coi là một ưu tiên của chính quyền Obama. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Obama cam kết đến năm 2020 sẽ cắt giảm 17% lượng khí thải độc hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục