Tổng thống Mỹ đi thăm Khu phi quân sự liên Triều

Tổng thống Mỹ Obama sẽ tới thăm Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên sau khi tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 25/3.

Một quan chức Nhà Trắng ngày 20/3 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên sau khi tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 25/3 để tham dự một hội nghị cấp cao an ninh hạt nhân.

 

Cũng trong chuyến thăm Hàn Quốc ba ngày này, ông Obama sẽ tiến hành các cuộc gặp thượng đỉnh song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống nước chủ nhà Lee Myung-bak.

 

Theo các quan chức, ông Obama muốn thể hiện sự ủng hộ đối với mối quan hệ đồng minh dành cho Hàn Quốc cũng như dành sự ủng hộ đối với các binh lính Mỹ đồn trú tại DMZ.

 

Trước đó, đã có một số lãnh đạo Mỹ tới thăm khu vực biên giới này, trong đó gồm có các cựu tổng thống George W. Bush và Bill Clinton - người từng tuyên bố rằng "đây là khu vực đáng sợ nhất thế giới" hồi năm 1993./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục