Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cao vai trò của hợp tác đa phương

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi tất cả các nước trên thế giới đoàn kết cùng chống lại mọi thế lực mưu toan gây rối loạn, bất ổn và tấn công khủng bố.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cao vai trò của hợp tác đa phương ảnh 1 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP)

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực (24/10/1945-24/10/2017), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi tất cả các nước trên thế giới đoàn kết như kỳ vọng của các nhà sáng lập ra cơ quan đa phương lớn nhất toàn cầu này và cùng chống lại mọi thế lực mưu toan gây rối loạn, bất ổn và tấn công khủng bố.

Phát biểu trong dịp này, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia. Ông tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Liên hợp quốc cũng như đánh giá đây là những mục tiêu thiết thực, thu hút sự hợp tác giữa nhiều quốc gia "để bảo vệ chủ quyền, thúc đẩy an ninh, thịnh vượng, nhân quyền và sự tự do mang tính nền tảng." 


[Photo] Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Liên hợp quốc

Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng Liên hợp quốc duy trì vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, cho rằng sự thành công của Liên hợp quốc hoàn toàn phụ thuộc vào mối liên kết mạnh mẽ giữa các quốc gia có chủ quyền.

Ông kêu gọi tất cả các nước trên thế giới chặn đứng các mối đe dọa xuyên biên giới đang ngày càng tăng, bao gồm sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố, các hành động tàn ác, nạn đói và khủng hoảng nhân đạo cũng như các loại vũ khí hạt nhân. 

Vào dịp này năm ngoái, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Barack Obama cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế khi nói rằng "cộng đồng quốc tế ngày nay trông cậy vào vai trò của Liên hợp quốc hơn bao giờ hết." Ông Obama ca ngợi Liên hợp quốc là "chiếc neo" giữ ổn định trật tự thế giới trong suốt 7 thập kỷ qua. Ông nhấn mạnh Liên hợp quốc là yếu tố sống còn trong sứ mệnh tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn, cùng hợp tác đấu tranh vì thịnh vương chung.

Hiến chương Liên hợp quốc đầu tiên có hiệu lực vào ngày 24/10/1945. Và kể từ năm 1948, ngày này được đánh dấu là ngày kỷ niệm thành lập Liên hợp quốc. Trên khắp thế giới, các chính phủ và các văn phòng Liên hợp quốc kỷ niệm thông qua nhiều chương trình và sự kiện khác nhau dựa trên các trụ cột của tổ chức này.

Vào ngày kỷ niệm 24/10, tòa nhà trụ sở Liên hợp quốc ở New York và hơn 300 địa danh nổi tiếng của hơn 70 quốc gia trên thế giới từ Kim tự tháp ở Ai Cập, Nhà hát Opera ở Sydney (Australia), tháp nghiêng Pisa ở Italy, tháp Tokyo ở Nhật Bản tới tháp Eiffel ở Pháp và tòa nhà Empire State ở New York cùng được thắp sáng màu xanh - màu cờ của Liên hợp quốc và là biểu tượng của niềm hy vọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục