Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử tân Đại sứ tại Liên bang Nga

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman làm đại sứ nước này tại Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử tân Đại sứ tại Liên bang Nga ảnh 1Cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 18/7, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman làm đại sứ nước này tại Nga.

Thông báo chính thức sẽ được đưa ra cùng ngày.

Dưới thời Tổng thống Barack Obama, ông Huntsman giữ chức Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc từ năm 2009-2011.

[Nga khẳng định "hết kiên nhẫn" trong tranh cãi ngoại giao với Mỹ]

Ông cũng từng phục vụ trong chính quyền 5 đời tổng thống Mỹ và là một trong những ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa hồi năm 2012.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Huntsman sẽ trở thành tân Đại sứ Mỹ tại Moskva trong bối cảnh Quốc hội Mỹ và một luật sư đặc biệt tiến hành điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục