Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi tình hình Syria cho Nga

Tổng thống Mỹ đã đổ lỗi tình hình hiện nay ở Syria cho sự hỗ trợ của Nga dành cho Tổng thống Syria Assad, đồng thời gọi nhà lãnh đạo quốc gia Trung Đông là "kẻ thú vật."
Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi tình hình Syria cho Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

Sputnik đưa tin, trả lời phỏng vấn Fox Business ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi tình hình hiện nay ở Syria cho sự hỗ trợ của Nga dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng thời gọi nhà lãnh đạo quốc gia Trung Đông này là "kẻ thú vật."

Ông Trump nhấn mạnh: "Nếu Nga không tiếp tục ủng hộ kẻ thú vật (ông Assad) thì hiện sẽ chưa có vấn đề gì."

Ông Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ủng hộ "một người đàn ông rất tồi" và bày tỏ tin tưởng rằng, mối liên minh như vậy sẽ không tốt cho Nga và toàn thế giới.

Về vụ tấn công căn cứ không quân của Syria vào đêm 6/4 vừa qua, Tổng thống Trump nêu rõ ông không thể hành động khác được.

[Nga không coi tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Syria là "tối hậu thư"]

Theo ông, vụ tấn công này nhằm trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào tỉnh Idlib của Syria hôm 4/4 làm hơn 80 người thiệt mạng mà chính quyền Washington cáo buộc chính quyền Damascus thực hiện. 

Trước đó, ngày 11/4, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mir 24 TV, Tổng thống Putin tuyên bố rằng không có bằng chứng về việc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học, song có bằng chứng rõ rệt về việc Washington vi phạm luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục