Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý duy trì quân đội tại Syria lâu hơn

Tổng thống Donald Trump đã đồng ý kéo dài thêm sự hiện diện quân đội Mỹ tại Syria, nhưng vẫn muốn sớm rút các binh sỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý duy trì quân đội tại Syria lâu hơn ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại thị trấn Manbij, miền Bắc Syria ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin một quan chức chính phủ cấp cao Mỹ ngày 4/4 cho biết tại một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia hôm 3/4, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý kéo dài thêm sự hiện diện quân đội Mỹ tại Syria, nhưng vẫn muốn sớm rút các binh sỹ.

Quan chức trên cho hay Tổng thống Trump không phê chuẩn thời gian rút quân cụ thể. Theo quan chức này, ông Trump muốn đảm bảo các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, ông cũng mong muốn các quốc gia khác trong khu vực cũng như Liên hợp quốc tăng cường và trợ giúp thiết lập sự ổn định tại Syria.

Quan chức này nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không lập tức rút quân, nhưng Tổng thống cũng không ủng hộ duy trì (quân đội) lâu dài" tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục