Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng giảm căng thẳng với Nga

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) có thể giúp giảm căng thẳng giữa Washington và Moskva.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng giảm căng thẳng với Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman (trái) tại cuộc gặp ở Moskva ngày 3/10/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 5/7, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) có thể giúp giảm căng thẳng giữa Washington và Moskva.

[Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump-Putin]

Đại sứ Huntsman cho biết ông Trump sẽ thảo luận với ông Putin về nhiều vấn đề an ninh trong cuộc gặp tại Helsinki. Ông Huntsman khẳng định Washington muốn quan hệ tốt với Moskva nhưng "quả bóng đang ở phần sân của Nga."

Đại sứ Huntsman cho hay Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp riêng với người đồng cấp Putin. Sau đó, hai nhà lãnh đạo này sẽ tham gia một cuộc gặp song phương mở rộng và cùng nhau dùng bữa trưa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục