Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tăng cường sức mạnh quân đội

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông muốn tăng cường lực lượng quân đội với việc có thêm tàu và máy bay, tuyên bố này nằm trong đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng trị giá 54 tỷ USD vốn gây tranh cãi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tăng cường sức mạnh quân đội ảnh 1Mỹ tăng cường sức mạnh quân đội. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông muốn tăng cường lực lượng quân đội nước này với việc có thêm tàu và máy bay, tuyên bố này nằm trong đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng trị giá 54 tỷ USD vốn gây tranh cãi trong các nghị sỹ.

Phát biểu trên tàu sân bay Gerald R. Ford tại Newport News (Virginia), ông Trump cho hay ông muốn quân đội Mỹ có được các thiết bị tốt nhất thế giới.

Ông Trump nói: "Tôi đã nói chuyện với các lãnh đạo Hải quân và công nghiệp, và đã thảo luận kế hoạch của tôi nhằm tiến hành một sự mở rộng quy mô lớn đối với toàn bộ hạm đội, bao gồm việc chúng ta cần 12 tàu sân bay...  Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải cải thiện lớn khả năng của mình trong không gian mạng."

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để tái thiết quân đội Mỹ mà ông cho là đang trong tình trạng kiệt quệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục