Tổng Thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép với Fed

Tổng thống Trump chỉ trích Chủ tich Fed Jerome Powell thiếu tầm nhìn đồng thời kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất ít nhất là 100 điểm cơ bản trong một thời gian ngắn cũng như có thể nới lỏng định lượng.
Tổng Thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép với Fed ảnh 1Tổng thống Trump chỉ trích Chủ tich Fed Jerome Powell thiếu tầm nhìn. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực đối với Ngân hàng Dự trữ Liên bang (fed) cắt giảm lãi suất nhằm kích thích nền kinh tế trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu vào năm tới.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump chỉ trích Chủ tich Fed Jerome Powell thiếu tầm nhìn đồng thời kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất ít nhất là 100 điểm cơ bản trong một thời gian ngắn cũng như có thể nới lỏng định lượng.

Mặc dù khẳng định nền kinh tế Mỹ hiện đang rất vững mạnh, nhưng Tổng thống Trump cho rằng nếu thực hiện các biện pháp trên, kinh tế Mỹ sẽ thậm chí còn phát triển hơn nữa và nền kinh tế thế giới sẽ được cải thiện rất nhiều và nhanh chóng. Theo ông Trump, điều này sẽ có lợi cho tất cả.

Hồi đầu tháng 8, ông Trump cũng kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất “mạnh và nhanh hơn”, đồng thời chấm dứt chính sách thắt chặt định lượng “ngay lập tức."

[Chuyên gia: Kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái trong 2 năm tới]

Trước đó, Tổng thống Trump liên tục gây sức ép để Fed tăng lãi suất 4 lần trong năm 2018. Ông Trump từng liên hệ chính sách của Fed đối với diễn biến trên thị trường chứng khoán và những dấu hiệu đình trệ kinh tế.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump cáo buộc Fed cản trở việc xuất khẩu hàng hóa của Mỹ vì giữ mức lãi suất quá cao so với các cường quốc kinh tế khác và cho rằng Fed cần làm yếu đồng USD bằng cách hạ lãi suất.

Cùng với những chỉ trích nhằm vào Fed, Tổng thống Trump trước đó còn đổ lỗi cho thông tin “giả mạo” đang cố gắng làm tổn thương nền kinh tế và cáo buộc đảng Dân Chủ muốn nền kinh tế trở nên tồi tệ để đánh bại ông trong cuôc bầu cử  vào năm 2020.

Những tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là nhằm đánh lạc hướng những chỉ trích nhắm vào ông trong bối cảnh các chuyên gia kinh tế cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại và có khả năng rơi vào suy thoái do cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục