Tổng thống Mỹ hội đàm với lãnh đạo Afghanistan

Trước khi tuyên bố chiến lược quân sự mới, Tổng thống Mỹ Obama đã trao đổi quan điểm với người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai.
Văn phòng Phủ Tổng thống Afghanistan ngày 1/12 cho biết trước khi tuyên bố chiến lược quân sự mới vốn được trông đợi từ lâu, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao đổi quan điểm với người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai.

Thông báo của Phủ Tổng thống nêu rõ trong hội nghị truyền hình kéo dài một giờ đồng hồ, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về chiến lược mới của Mỹ đối với Afghanistan và nhiều khía cạnh của chiến lược mới bao gồm các vấn đề an ninh, chính trị, quân sự và kinh tế đã được thảo luận một cách chi tiết.

Tổng thống Mỹ Obama dự kiến công bố chiến lược mới tại Afghanistan vào cuối ngày 1/12, theo đó Mỹ sẽ điều động thêm 35.000 quân tới chiến trường này nhằm củng cố lực lượng chống lực lượng Taliban và Al Qaeda, đảm bảo an ninh tại các thành phố, hỗ trợ các lực lượng an ninh của Afghanistan và chống nạn tham nhũng tại quốc gia Nam Á này.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết Tổng thống Obama cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh về tình hình Afghanistan và hồ sơ khí hậu.

Trước đó, ngày 30/11, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama trong cuộc điện đàm 40 phút đã kêu gọi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy triển khai thêm 1.500 binh sĩ tới Afghanistan để thực thi sứ mệnh của liên quân tại quốc gia Nam Á này.

Báo chí Pháp dẫn nguồn tin từ Điện Elysée cho biết ông chủ Nhà Trắng đã thông báo với người đồng cấp Pháp chiến lược mới tại Afghanistan và nêu rõ sự hiện diện của quân đội Pháp tại chiến trường này là "cần thiết đối với người dân Afghanistan, giúp họ tiến tới đảm nhận được trách nhiệm duy trì an ninh và ổn định".

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Gordon Brown và Tổng thống Obama đã ghi nhận "những tiến triển tích cực trong việc chia sẻ gánh nặng" ở Afghanistan tại hội nghị truyền hình tối 30/11.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng cần phải khuyến khích các đồng minh NATO "tham gia nhiều hơn nữa" vào sứ mệnh ở Afghanistan.

Thủ tướng Brown tuyên bố Anh sẽ triển khai thêm 500 quân tới Afghanistan vào tháng 12, nâng tổng số lính Anh ở Afghanistan lên trên 10.000 binh sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục