Tổng thống Mỹ: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều là cuộc gặp lịch sử

Trong phản ứng đầu tiên về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Mỹ Trump bình luận trên tài khoản Twitter: "Những điều tốt đẹp đang xảy ra, song chỉ có thời gian sẽ trả lời."
Tổng thống Mỹ: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều là cuộc gặp lịch sử ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

Theo The Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá hội nghị thượng đỉnh ngày 27/4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "cuộc gặp lịch sử."

Trong phản ứng đầu tiên về cuộc gặp thượng đỉnh trên, Tổng thống Trump bình luận trên tài khoản Twitter: "Những điều tốt đẹp đang xảy ra, song chỉ có thời gian sẽ trả lời."

Trung Quốc cũng đã hoan nghênh tuyên bố chung của Triều Tiên và Hàn Quốc sau khi các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên cam kết nỗ lực để hoàn tất phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như cam kết sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh hy vọng các bên có thể duy trì đà để đối thoại và có thể cùng thúc đẩy một tiến trình giải quyết chính trị cho vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố cho biết thêm Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò tích cực tiên phong trong vấn đề này.

[Hai miền Triều Tiên đã ký Tuyên bố Panmunjom: Sẽ không còn chiến tranh]

Trước đó, Điện Kremlin đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là tin tức rất tích cực, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai miền Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng ngày cũng đã hoan nghênh kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều cũng như cam kết của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục