Tổng thống Mỹ hối thúc NATO giúp củng cố quân đội Ukraine

Tổng thống Mỹ hối thúc NATO giúp củng cố quân đội Ukraine và cho rằng liên minh quân sự này phải để ngỏ cánh cửa đón các thành viên mới.
Tổng thống Mỹ hối thúc NATO giúp củng cố quân đội Ukraine ảnh 1Binh sỹ thuộc lực lượng tuần tra biên giới tại thành phố Mariupol, đông nam Ukraine, ngày 1/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 3/9 đã hối thúc NATO giúp củng cố quân đội Ukraine và cho rằng liên minh quân sự này phải để ngỏ cánh cửa đón các thành viên mới nhằm đối phó với cái mà ông gọi là sự gây hấn của Nga.

Trong bài phát biểu tại thủ đô Tallinn của Estonia, ông Obama đã cáo buộc Nga "tấn công trắng trợn" Ukraine và nói: "NATO phải có những cam kết cụ thể nhằm hỗ trợ Ukraine hiện đại hóa và tăng cường lực lượng an ninh nước này. Chúng ta phải làm nhiều hơn để giúp các đối tác khác của NATO, trong đó có Gruzia và Moldova, tăng cường tiềm lực quốc phòng của họ."

Ông còn tuyên bố Washington sẽ tiếp tục huấn luyện và hỗ trợ nhằm giúp quân đội Ukraine ngày càng lớn mạnh.

Theo THX, Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja ngày 3/9 cho biết Helsinki không muốn lãnh thổ nước này bị sử dụng vào các hoạt động mà quốc gia láng giềng Nga có khả năng xem là thù địch.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, ông Tuomioja cho rằng khả năng mở một căn cứ của NATO tại Estonia sẽ không ảnh hưởng tức thời tới quan điểm của Phần Lan, nhưng một căn cứ thường trực của NATO sẽ được coi là "điều đáng tiếc."

Theo ông, một căn cứ có thể làm gia tăng tình trạng phân cực quân sự trong khu vực và sự gia tăng căng thẳng quân sự luôn là một điều tệ hại và nói chung "chẳng mang lại điều gì tốt đẹp."

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Estonia vào sáng cùng ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales vào cuối tuần.

Dự kiến, tại hội nghị này, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto sẽ ký nghị định thư với NATO, qua đó cho phép binh sỹ NATO triển khai tại nước này.

Phần Lan không phải là thành viên của NATO nhưng tham gia vào chương trình Đối tác vì Hợp tác hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục