Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Thủ tướng đắc cử Australia

Nhà Trắng nêu rõ: "Tổng thống Biden đã tái khẳng định cam kết kiên định của Washington đối với liên minh Mỹ-Australia và ý định hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới để củng cố liên minh này."
Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Thủ tướng đắc cử Australia ảnh 1Ông Anthony Albanese phát biểu trước những người ủng hộ, sau khi kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội liên bang được công bố, tại Sydney, ngày 21/5/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/5 đã điện đàm với Thủ tướng đắc cử của Australia Anthony Albanese để chúc mừng ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của mối quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Trong thông báo, Nhà Trắng nêu rõ: "Tổng thống Biden đã tái khẳng định cam kết kiên định của Washington đối với liên minh Mỹ-Australia và ý định hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới để củng cố liên minh này."

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo này sẽ gặp nhau vào ngày 24/5 tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ (QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ) diễn ra ở thủ đô Tokyo.

Chính phủ mới của Australia coi trọng quan hệ đối tác trong Bộ Tứ

Bộ trưởng Ngoại giao sắp đảm nhiệm chức vụ của Australia, bà Penny Wong, tuyên bố Chính phủ mới của Australia do Công đảng lãnh đạo sẽ "tiếp thêm năng lượng mới" và mang lại "nhiều thứ hơn nữa" khi cùng Thủ tướng đắc cử Anthony Albanese tham dự cuộc họp trưc tiếp của lãnh đạo nhóm Bộ Tứ vào ngày 24/5 tới.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các quốc gia thành viên nhóm QUAD, bao gồm Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, dự kiến sẽ thảo luận về hòa bình và an ninh quốc tế, y tế toàn cầu và biến đổi khí hậu.

[Nhà lãnh đạo mới của Australia sẽ tham dự Hội nghị Nhóm "Bộ tứ"]

Trong một tuyên bố, bà Wong cho biết: "(Việc tham dự cuộc họp ngay trong tuần đầu tiên lên nắm quyền điều hành) cho thấy chúng tôi tin tưởng như thế nào tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác này (QUAD) đối với an ninh của chúng tôi.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra cam kết khi tranh cử về một gói (hợp tác) mới với Đông Nam Á, cùng với các cam kết của chúng tôi về Thái Bình Dương."

Gói hợp tác trên bao gồm việc bổ nhiệm một Đại sứ cấp cao để làm việc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với khoản đóng góp 470 triệu AUD để tăng viện trợ cho Đông Nam Á trong bốn năm tới.

Bà Wong nhấn mạnh các quốc gia trong nhóm QUAD đang phải đối mặt với nhiều thách thức chung, và do đó, cần làm việc cùng nhau để giải quyết việc định hình lại trật tự khu vực, phục hồi sau đại dịch và biến đổi khí hậu.

Bà Wong nói: "Chúng tôi cần làm việc với các đối tác chính là Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản để tăng cường các nỗ lực nhằm xây dựng một khu vực ổn định và thịnh vượng, nơi chủ quyền được tôn trọng và các quy tắc được duy trì"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục