Tổng thống Mỹ Joe Biden cổ vũ Maroc trong trận bán kết với tuyển Pháp

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút ngắn bài phát biểu ở Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi để các nhà lãnh đạo châu Phi, trong đó có Maroc, kịp xem trận bán kết World Cup 2022 giữa Maroc và Pháp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cổ vũ Maroc trong trận bán kết với tuyển Pháp ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden ngồi xem trận bán kết Pháp - Maroc cùng Thủ tướng Maroc Akhannouch (Nguồn: POTUS)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có động thái lấy lòng các nhà lãnh đạo châu Phi khi ngồi xem trận bán kết lịch sử tại World Cup 2022 giữa Pháp và Maroc cùng Thủ tướng Maroc Aziz Akhannouch.

"Thật vinh dự khi được xem trận đấu hôm nay cùng Thủ tướng Akhannouch của Maroc. Bất luận thế nào thì chúng ta cũng sẽ tự hào về những gì mình đã làm được," ông Biden viết trên trang Twitter của Tổng thống Mỹ (POTUS), tỏ ý động viên Maroc, đội đã dừng bước trước Pháp ở bán kết.

[Đại sứ Maroc: Nhiều khán giả Việt Nam ủng hộ Maroc ở World Cup]

Cùng ngồi xem trận đấu tại trung tâm hội nghị Washington còn có một số nhà lãnh đạo châu Phi khác, những người tới Mỹ dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi, diễn ra từ 13-15/12.

Theo Reuters, ông Biden đã rút ngắn bài phát biểu để các nhà lãnh đạo châu Phi có thể kịp xem trận bán kết.

World Cup 2022 là cột mốc đối với bóng đá châu Phi khi Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên của lục địa này vào tới tận vòng bán kết. Maroc sẽ tranh giải Ba với đội tuyển Croatia. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ của ông Biden thì dừng bước ngay từ vòng 1/8 khi để thua Hà Lan./.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cổ vũ Maroc trong trận bán kết với tuyển Pháp ảnh 2Thủ tướng Maroc Aziz Akhannouch tặng áo đấu cho Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: Twitter Aomar Boum)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục