Tổng thống Mỹ khẳng định khó đạt thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, với tình hình hiện nay, Mỹ và Iran khó đàm phán để có thể đạt được một thỏa thuận, thậm chí Washington đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Tổng thống Mỹ khẳng định khó đạt thỏa thuận với Iran ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong buổi tiếp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án mạnh mẽ việc Iran bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ và khẳng định tuyên bố của Tehran về việc bắt giữ 17 người bị tình nghi làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) là "hoàn toàn sai sự thật".

Những lời chỉ trích gay gắt được đưa ra sau khi cùng ngày, Washington công bố đã đưa thêm vào danh sách trừng phạt một doanh nghiệp nhập khẩu dầu của Trung Quốc do mua dầu thô Iran, một phần trong chiến dịch gây sức ép tối đa với Tehran.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tiến sát đến “lằn ranh đỏ” sau các vụ bắn máy bay không người lái của nhau, trong khi các vụ đối đầu và trả đũa giữa Tehran và các nước phương Tây chưa có hồi kết./.

(Vnews)