Tổng thống Mỹ không có ý định bãi nhiệm Thứ trưởng Tư pháp

Hãng UPI ngày 27/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông không có ý định bãi nhiệm Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein.
Tổng thống Mỹ không có ý định bãi nhiệm Thứ trưởng Tư pháp ảnh 1Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein. (Nguồn: AP)

Hãng UPI ngày 27/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông không có ý định bãi nhiệm Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, sau khi tờ New York Times tiết lộ rằng ông Rosenstein từng đưa ra đề nghị bí mật ghi âm ông Trump, đồng thời tìm cách thuyết phục các bộ trưởng đưa ông Trump ra khỏi chức vụ tổng thống theo Tu chính án số 25.

Trong cuộc họp báo hôm 26/9, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi đã nói chuyện với ông Rosenstein. Chúng tôi có cuộc nói chuyện rất tốt đẹp. Ông ấy nói không hề có phát biểu như vậy. Ông ấy nói rất kính trọng tôi và ông ấy rất hòa nhã. Chúng ta hãy đợi xem như thế nào.”

Ông nhấn mạnh: "Ý của tôi là sẽ giữ lại để ông ấy hoàn tất công việc,” nhưng không giải thích việc ông muốn Rosenstein hoàn tất là việc gì.

[Mỹ cảnh báo dân chúng về âm mưu nhằm vào các vấn đề chính trị]

Ông Rosenstein hiện chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra độc lập của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Cá nhân ông Rosenstein từng nhiều lần là mục tiêu chỉ trích, chế giễu của Tổng thống Trump.

Trước đó, một số nguồn tin báo chí ngày 24/9 tường thuật rằng ông Rosenstein sẽ sớm từ chức, khiến ông Trump tuyên bố sẽ gặp nhân vật thứ hai ở Bộ Tư pháp này vào ngày 27/9 để thảo luận.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trên, Tổng thống Trump nói rằng có thể sẽ hoãn cuộc gặp ông Rosenstein tới khi cuộc điều trần của ứng viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh hoàn tất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục