Tổng thống Mỹ: Mối đe dọa về Triều Tiên phải được "giải quyết nhanh"

Ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng rằng mối đe dọa về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên cần phải được "nhanh chóng" giải quyết.
Tổng thống Mỹ: Mối đe dọa về Triều Tiên phải được "giải quyết nhanh" ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng rằng mối đe dọa về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên cần phải được "nhanh chóng" giải quyết.

[Tân Đại sứ Mỹ: Ưu tiên hàng đầu là giải quyết vấn đề Triều Tiên]

Tuyên bố được ông Donald Trump đưa ra khi cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đang ở thăm Mỹ, vì đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Phát biểu với báo giới tại Vườn Hồng sau cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Trump nói: "Chế độ tại Triều Tiên đang gây ra các vấn đề kinh khủng và cần phải được giải quyết, có thể là phải giải quyết nhanh chóng."

Trước đó, ông Trump đã từng tuyên bố việc kiềm chế chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục