Tổng thống Mỹ mong đợi cuộc gặp với người đồng cấp Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố ông đang mong đợi diễn ra cuộc gặp với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga tại Hội nghị G20 ở Đức.
Tổng thống Mỹ mong đợi cuộc gặp với người đồng cấp Nga ảnh 1Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP và Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố ông đang mong đợi diễn ra cuộc gặp với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg, Đức.

[Cuộc gặp hai tổng thống Putin-Trump sẽ thiết lập đối thoại Nga-Mỹ]

Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông trông đợi cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 và cho hay "có rất nhiều vấn đề để thảo luận."

Theo thông báo trước đó của Nhà trắng, cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga sẽ diễn ra vào khoảng 20 giờ 45 (theo giờ Việt Nam) và kéo dài trong nửa giờ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông báo trọng tâm trong cuộc gặp sẽ là tình hình Syria và khủng hoảng ở Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng cuộc gặp này "là dịp tốt để trao đổi" quan điểm và cái nhìn về bản chất mối quan hệ giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục