Tổng thống Mỹ muốn giải pháp hai nhà nước cho xung đột Trung Đông

Ngày 26/9, ông Trump tuyên bố muốn một giải pháp hai nhà nước để giải quyết xung đột Israel-Palestine. Đây là phát biểu rõ ràng nhất cho sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Trump với giải pháp này.
Tổng thống Mỹ muốn giải pháp hai nhà nước cho xung đột Trung Đông ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông muốn một giải pháp hai nhà nước để giải quyết xung đột Israel-Palestine.

Đây được xem là phát biểu rõ ràng nhất cho sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Trump đối với giải pháp này.

[Mỹ không còn giữ vai trò kiến tạo hòa bình ở Trung Đông?]

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại trụ sở Liên hợp quốc Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn công bố kế hoạch hòa bình trong vòng 2-3 tháng tới.

Ông Trump nói: "Giấc mơ của tôi là hoàn tất mục tiêu này trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên."

Trước đây, Chính phủ Mỹ khẳng định ủng hộ một giải pháp hai nhà nước nếu Israel và Palestine đều nhất trí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục