Tổng thống Mỹ muốn giảm chi phí đóng tàu ngầm cho hải quân

Mỹ cần thêm nhiều tàu ngầm song ông Trump muốn mua những phương tiện này với mức giá thấp hơn, theo đó ông sẽ tiếp tục hối thúc các nhà thầu quốc phòng cắt giảm mức giá mà họ đưa ra cho Lầu Năm Góc.
Tổng thống Mỹ muốn giảm chi phí đóng tàu ngầm cho hải quân ảnh 1Lễ hạ thủy tàu ngầm USS Colorado tại Groton, bang Connecticut, Mỹ. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/1 cho biết Mỹ cần thêm nhiều tàu ngầm song ông muốn mua những phương tiện này với mức giá thấp hơn, theo đó ông sẽ tiếp tục hối thúc các nhà thầu quốc phòng cắt giảm mức giá mà họ đưa ra cho Lầu Năm Góc. 

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News, ông Trump nói: "Chúng ta đang thiếu tàu ngầm và chúng ta sẽ đóng mới những phương tiện này song giá thành quá cao nên tôi muốn hạ giá thành xuống."

Hai công ty đóng trụ sở tại Mỹ là công ty Electric Boat thuộc tập đoàn General Dynamics và công ty đóng tàu Newport News thuộc tập đoàn công nghiệp Huntington Ingalls Industries đang đóng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Hải quân Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục