Tổng thống Mỹ muốn thêm 4 tỷ USD để tăng cường phòng thủ tên lửa

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị quốc hội nước này cấp thêm 4 tỷ USD để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ muốn thêm 4 tỷ USD để tăng cường phòng thủ tên lửa ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 6/11, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị quốc hội nước này cấp thêm 4 tỷ USD để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ khi lên nắm quyền.

Trong một bức thư gửi Quốc hội Mỹ, ông Trump viết: “Yêu cầu này nhằm củng cố những nỗ lực tăng cường nhằm phát hiện, tiêu diệt và phòng thủ trước mọi hành động sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên chống lại nước Mỹ, các lực lượng Mỹ được triển khai cũng như các đồng minh và đối tác.”

[Triều Tiên dọa trừng phạt Tổng thống Donald Trump không thương tiếc]

Ông Trump đưa ra yêu cầu này ngay trong chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị tổng thống. Trong chuyến công du, Tổng thống Mỹ sẽ liên tục gặp gỡ hàng loạt đối tác trong khu vực, với trọng tâm là chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu dành 9,9 tỷ USD trong ngân sách tài khóa 2018 cho việc phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Mỹ cho rằng con số này là quá thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục