Tổng thống Mỹ 'nghiêm túc' về việc rút quân khỏi Afghanistan

Taliban: Tổng thống Mỹ 'nghiêm túc' về việc rút quân khỏi Afghanistan

Người phát ngôn của lực lượng phiến quân Taliban Zabihullah Mujahid cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nghiêm túc trong việc rút binh sỹ Mỹ khỏi Afghanistan.
Taliban: Tổng thống Mỹ 'nghiêm túc' về việc rút quân khỏi Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Mỹ ở Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 1/2, người phát ngôn của lực lượng phiến quân Taliban Zabihullah Mujahid cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nghiêm túc trong việc rút binh sỹ Mỹ khỏi Afghanistan.

Ông Mujahid đã thông báo cho phóng viên AFP qua ứng dụng WhatsApp nội dung trên, một ngày sau khi Mỹ tuyên bố cuộc đàm phán với Taliban "đang đi đúng lộ trình," càng dẫn đến suy đoán đạt được đột phá về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 năm qua.

[Chuyên gia phân tích về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan]

Ông Mujahid còn nói: "Một thỏa thuận về khung nguyên tắc đã đạt được... mà nếu được thực thi, và nếu người Mỹ thực hiện các bước đi một cách thực chất và thực sự tuân thủ thỏa thuận này, thì chúng ta hy vọng rằng Mỹ sẽ chấm dứt chiếm đóng Afghanistan."

Ông Mujahid tuyên bố, mục tiêu trước tiên (của Taliban) là nước ngoài rút quân và mục tiêu thứ 2 là "chúng tôi muốn thiết lập một hệ thống Hồi giáo."

Theo ông, Taliban sẽ đạt được mục tiêu thông qua các cuộc thương lượng với các bên chính trị khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục