Tổng thống Mỹ Obama bắt đầu lên đường tranh cử

Ngày 29/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xuất hiện ở Iowa, bang miền trung tây nước Mỹ còn chưa quyết định sẽ ủng hộ ứng viên nào.
Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xuất hiện ở Iowa, bang miền trung tây nước Mỹ còn chưa quyết định sẽ ủng hộ ứng viên nào. Đây là nơi ông từng giành chiến thắng năm 2008, nhưng hiện đang có nguy cơ mất vào tay phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 6/11 tới. Ông cũng sẽ có những chuyến thăm tới bang Colorado, nơi ông giành chiến thắng bốn năm trước, nhưng hiện cũng đang trong tình trạng năm ăn năm thua, trước khi trở về nhà ngày 29/8 qua đường Virginia, một bang quan trọng khác của ông trong cuộc bầu cử. Ông Obama sẽ có mặt tại các trường đại học, đặc biệt nhắm vào đối tượng cử tri sinh viên khi năm học mới sắp bắt đầu, với hy vọng xây dựng sự ủng hộ từ những người trẻ tuổi để có thể ở lại Nhà Trắng thêm bốn năm nữa. Đối thủ của ông Obama, Mitt Romney, sẽ chính thức được phe Cộng hòa đề xuất làm người tranh cử ở đại hội đảng vào thứ Năm này, trước khi cũng có chuyến đi tranh cử. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng sẽ hỗ trợ chồng với việc xuất hiện trong buổi trò chuyện truyền hình với David Letterman vào tối muộn ngày 29/8.
[Michelle Obama: Vũ khí chính trị của Tổng thống Mỹ]
Nhưng kế hoạch của phe Dân chủ đưa Phó tổng thống Joe Biden tới bang Florida đã gặp trục trặc do cơn bão nhiệt đới Isaac. Ông Obama dự kiến sẽ thông qua các chuyến đi tới Iowa, Colorado và Virginia để duyệt trước những khẩu hiệu và hình ảnh của ông trước đại hội Đảng Dân chủ dự kiến diễn ra ở Charlotte, North Carolina, vào tuần tới.
Tổng thống Mỹ Obama bắt đầu lên đường tranh cử ảnh 1
Ông Obama từng có bài phát biểu tại Iowa hôm 15/8 (Nguồn: AFP)
Bộ máy tranh cử của ông Obama đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích ông Romney trước đại hội đề cử của phe Cộng hòa, cho rằng đại hội này là một nỗ lực tuyệt vọng của cựu thống đốc bang Massachusetts để bù đắp cho những sai lầm và thảm họa tranh cử. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cuộc đua đang ngày càng sít sao giữa hai ứng viên, khi các cử tri không thấy thuyết phục bởi những chương trình kinh tế của tổng thống, nhưng cũng không hài lòng với ứng viên Cộng hòa. Một cuộc thăm dò với các cử tri có đăng ký của Washington Post/ABC News cho thấy ông Romney dẫn trước với tỉ lệ sít sao 47%-46%. Cứ 10 người được hỏi thì có hơn tám người cho điểm tồi với nền kinh tế, theo cuộc thăm dò, trong khi 50% nói họ tin tưởng ở ông Romney trong khả năng vận hành kinh tế Mỹ hơn, so với 43% ủng hộ ông Obama. Đa số các cử tri được hỏi đều nói họ không tin tưởng ở cả hai ứng viên về việc thay đổi thực trạng kinh tế ảm đạm hiện giờ. Trong đó, 58% nói họ “không tự tin” rằng kinh tế sẽ cải thiện nếu Obama có nhiệm kỳ thứ hai và 52% bày tỏ sự thiếu tự tin tương tự với ông Romney./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục