Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết bảo vệ Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Obama cam kết bảo vệ Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Mỹ trước sau như một kiên quyết bảo vệ Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân.
Hãng AFP đưa tin, ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc Lee Myung-bak, trong đó khẳng định Mỹ trước sau như một kiên quyết bảo vệ Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân ngầm dưới đất.

Một tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo đã lên án sự vi phạm các trách nhiệm quốc tế mang tính khiêu khích cao độ của Triều Tiên, đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ, bao gồm cả sự hợp tác tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tổng thống Obama đã tái khẳng định rõ ràng rằng Mỹ vẫn kiên định các cam kết quốc phòng của mình với Hàn Quốc, trong đó có sự răn đe mở rộng thông qua 'ô hạt nhân' của Mỹ.

[Triều Tiên xác nhận thử hạt nhân thành công lần 3]


Tổng thống Obama cũng cảm ơn Tổng thống Lee Myung-bak vì sự lãnh đạo và tình bạn trong suốt bốn năm qua và cam kết hợp tác với Tổng thống đắc cử Park Geun Hye nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Mỹ-Hàn Quốc."

Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết theo đuổi các biện pháp quốc tế nhằm ngăn cản các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, giảm thiểu nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục