Mỹ quan ngại về "các hoạt động quân sự của Nga ở Syria"

Tổng thống Mỹ quan ngại về các hoạt động quân sự của Nga ở Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Nga tại Syria, đồng thời hối thúc Moskva hợp tác với Washington tìm kiếm giải pháp giải quyết khủng hoảng ở quốc gia này.
Tổng thống Mỹ quan ngại về các hoạt động quân sự của Nga ở Syria ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại thủ đô Washington ngày 2/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 đã bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Nga nhằm ủng hộ chính phủ Syria hiện nay.

 

Ông Obama cũng đồng thời hối thúc Moskva hợp tác với Washington trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Obama nói: "Mỹ vẫn sẵn sàng hợp tác với Nga để giảm tình trạng bạo lực và tăng cường những nỗ lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, al-Qaeda tại Syria."

Tuy nhiên, ông cho rằng Nga đã thất bại trong quá trình đưa ra "những bước đi cần thiết." Theo ông, do tình hình đang ngày càng xấu đi, "đã tới lúc để Nga cho thấy họ thực sự nghiêm túc trong việc theo đuổi những mục tiêu như vậy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục