Tổng thống Mỹ quyết bảo vệ chính sách của Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ khẳng định tiếp tục theo đuổi chính sách mang lại bình đẳng cho mọi người dân nhất là tầng lớp trung lưu và dưới trung lưu.
Trong một nỗ lực được coi là nhằm xua tan "bóng đen" các vụ rắc rối đang bủa vây Nhà Trắng thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/5 đã có một bài phát biểu tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ về chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của ông, tập trung vào việc thúc đẩy lợi ích tầng lớp trung lưu và dưới trung lưu.

Trước các sinh viên trường Đại học Morehouse, Tổng thống Obama khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người dân, trong đó chú trọng đến tầng lớp trung lưu và dưới trung lưu, tập trung tạo thêm nhiều việc làm và giảm đói nghèo, đẩy mạnh chương trình chăm sóc sức khỏe cho các gia đình, giáo dục trẻ em và bảo vệ trẻ em trước tình trạng bạo lực súng đạn.

Tổng thống nhấn mạnh ưu tiên trong nhiệm kỳ hai của ông tập trung vào những vấn đề xã hội quan trọng và tất cả người dân cần ủng hộ cũng như thúc đẩy một xã hội nơi người dân thuộc mọi tầng lớp và mọi sắc tộc đều có cơ hội bình đẳng.

Phát biểu của Tổng thống Obama được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang phải đối mặt với hàng loạt các vụ rắc rối và chỉ trích từ phía đảng Cộng hòa, bao gồm vụ người biểu tình Libya hồi tháng Chín năm ngoái tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi sát hại Đại sứ và ba nhân viên ngoại giao; những cáo giác về việc Cơ quan Dịch vụ thuế liên bang (IRS) từ năm 2010 đã có các hoạt động mang tính phân biệt đối xử khi tiến hành kiểm tra và giám sát khắt khe nguồn tài chính của các nhóm chính trị bảo thủ thân đảng Cộng hòa; và việc Bộ Tư pháp Mỹ bí mật giám sát hoạt động của các phóng viên hãng thông tấn Associated Press (AP).

[Chính phủ Mỹ bị AP tố vi phạm quyền tự do báo chí]

Theo kế hoạch, ngày 23/5 tới, Tổng thống Obama sẽ tiếp tục có bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng Mỹ ở Washington, giới thiệu chính sách chống khủng bố sâu rộng của ông, từ việc sử dụng máy bay không người lái gây tranh cãi đến các nỗ lực nhằm đóng cửa nhà tù của quân đội Mỹ trên Vịnh Guantanamo, Cuba.

Theo một quan chức Nhà Trắng yêu cầu giấu tên, Tổng thống Obama sẽ nhân dịp này để đánh giá những mối đe dọa mà nước Mỹ đang phải đối mặt, trong bối cảnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã bị suy giảm đáng kể sức mạnh nhưng lại xuất hiện thêm nhiều hiểm họa đáng lo ngại mới.

Tổng thống cũng sẽ thảo luận chính sách và khuôn khổ pháp lý mà Mỹ sẽ căn cứ vào đó để hành động đối phó với các mối đe dọa khủng bố, trong đó có việc sử dụng máy bay không người lái.

Quan chức giấu tên này cho biết thêm bài phát biểu của Tổng thống sẽ đề cập đến nỗ lực đóng cửa nhà tù Guantanamo, cơ sở giam giữ ở Cuba đang gây tranh cãi gay gắt tại Mỹ cũng như bị dư luận thế giới lên án vì đã giam giữ các nghi can khủng bố trong nhiều năm mà không đưa ra xét xử.

Trong khi đó, một cuộc trưng cầu ý dân công bố ngày 19/5 cho thấy có hơn 50% người dân Mỹ tán thành cách giải quyết công việc hiện nay của Tổng thống Obama.

Trong cuộc khảo sát do đài truyền hình CNN và cơ quan khảo sát ORC International tổ chức, chỉ có 45% trong số 923 người được hỏi cho biết họ không hài lòng với cách lãnh đạo đất nước của Tổng thống Obama, trong khi 53% tỏ ý tán thành. Đây là một kết quả tích cực so với con số 51% người ủng hộ trong cuộc khảo sát tiến hành hồi đầu tháng Tư vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục