Tổng thống Mỹ sẽ không được chơi golf ở Australia

Chuyến thăm Australia của Tổng thống Mỹ trùng thời điểm diễn ra giải President Cup nên ông Obama sẽ không được chơi golf tại đây.
Mặc dù là một "tín đồ" của golf, tuy nhiên trong chuyến thăm Australia sắp tới, Tổng thống Mỹ đành phải ngậm ngùi để "đồ nghề" ở nhà và không được chơi tại sân golf Royal nổi tiếng thế giới tại Melbourne.

Lý do mà ông Obama không được chơi môn thể thao ưa thích là bởi thời điểm ông thăm Australia trùng với giải President Cup và việc ông Obama tới thăm đội tuyển Mỹ tại đây sẽ bị coi là... bất tiện về phương diện ngoại giao.

Tờ Brisbane Times ngày 14/9 cho biết thêm, chuyến thăm Australia của Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16-17/11 tới, xen kẽ chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị Đông Á (EAS) tại Bali, Indonesia của ông.

Trùng thời điểm diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Obama, những tay golf xuất sắc nhất của Mỹ cũng đang tham dự giải tại Melbourne.

Australia là quốc gia đầu tiên nằm ngoài Mỹ hai lần đăng cai tổ chức một giải đấu golf lớn được diễn ra hai năm một lần.

Tổng thống Obama là người rất ham mê môn thể thao quý tộc này. Ông từng là Chủ tịch danh dự của mùa giải năm 2009, trong khi đó, Thủ tướng Australia Julia Gillard lại là Chủ tịch của mùa giải năm nay.

Nguồn tin ngoại giao cho biết, ngoài việc tham dự hai hội nghị quan trọng trên, Tổng thống Obama còn một cuộc gặp của G20 tại Cannes, Pháp. Và với áp lực trong nước xung quanh vấn đề kinh tế, việc tham gia chơi golf và tham dự giải trong chuyến công cán bận rộn này chắc chắn tạo ra phản hồi không tích cực đối với người dân Mỹ. Chính vì thế mà điều này sẽ không xảy ra.

Tổng thống Obama đã hai lần hoãn chuyến thăm tới Australia trong năm 2010 do phải giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan tới cải cách y tế và sự cố rò rỉ dầu tại Vịnh Mexico./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục