Tổng thống Mỹ sẽ tăng nhân lực ở vùng ven biển

Tổng thống Mỹ quyết định tăng gấp 3 lần nguồn nhân lực ở vùng ven biển - nơi dầu trôi dạt vào bờ hoặc có thể vào bờ trong 24 giờ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định tăng gấp ba lần nguồn nhân lực ở các vùng ven biển - nơi mà dầu đã trôi dạt vào bờ hoặc có thể sẽ vào bờ trong vòng 24 giờ.

Phát biểu trong chuyến đi thị sát đến các khu vực bị dầu loang, ông Obama nói rằng Mỹ “sẽ làm mọi điều” để giúp những người bị ảnh hưởng; và ông cho biết sẽ bổ sung nhân lực để trải thêm phao cản cũng như làm sạch biển và theo dõi động vật hoang dã bị ảnh hưởng.

Hiện 20.000 người đã được triển khai để khống chế và làm sạch vết dầu loang.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Steven Chu đã dẫn đầu một nhóm các “nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia hàng đầu của thế giới” nhằm đề ra một kế hoạch dự phòng nếu nỗ lực bịt lỗ rò rỉ không thành.

Tổng thống Obama nói ông "sẽ chịu trách nhiệm về việc giải quyết cuộc khủng hoảng này,” mặc dù BP sẽ chịu trách nhiệm về tài chính đối với những thiệt hại lớn.

Chuyến đi thị sát tình hình nói trên của ông diễn ra khi cuộc điều tra mới nhất cho thấy tới 60% người Mỹ không hài lòng với cách Nhà Trắng xử lý vụ dầu tràn.

Sau thời gian đánh giá kỹ thuật "Top Kill" bịt miệng giếng dầu, BP nối lại việc bơm bùn vào giếng dầu bị hở. Đây là cách bịt dầu rò rỉ từ miệng giếng khoan, trong tai nạn giàn khoan mà nhiều chuyên gia cho là tồi tệ nhất từ trước đến nay tại nước Mỹ.

Công ty dầu khí BP (Anh) cho biết hoạt động để đóng vết rò rỉ vẫn đang tiếp tục.

Theo Tổng Giám đốc điều hành BP Tony Hayward, nỗ lực vốn chưa từng thử nghiệm từ trước ở độ sâu 1,5km diễn ra “khá tốt theo kế hoạch.”

Nhóm khoa học gia Mỹ dự đoán ít nhất 12.000 thùng dầu dò thoát ra vùng Vịnh hàng ngày, cao hơn lượng dầu tràn khi tàu chở dầu Exxon Valdez gặp nạn năm 1989. Dầu từ giếng khoan tràn ra Vịnh Mexico do giàn khoan Deepwater Horizon bị nổ ngày 20/4, tai nạn khiến 11 công nhân thiệt mạng.

Trong một quyết định lớn ảnh hưởng đến công nghệ khai thác dầu ngoài khơi, ông Obama tạm ngưng giấy phép của 33 giàn khoan ở Vịnh Mexico và tạm ngưng thăm dò dầu tại vùng nước sâu thêm sáu tháng nữa.

Đây là sự thay đổi lớn kể từ tháng ba vừa qua khi ông đồng ý mở rộng thăm dò dầu khí ngoài khơi nhằm giúp Mỹ giảm bớt phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ ngưng việc bán đấu giá các lô khai thác dầu ngoài khơi Alaska và Virginia./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục