Tổng thống Mỹ tái khẳng định ủng hộ dự luật kiểm soát súng

Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu trên đài phát thanh trong đó tái khẳng định sự ủng hộ đối với dự luật cải cách kiểm soát súng đạn.
Tổng thống Mỹ tái khẳng định ủng hộ dự luật kiểm soát súng ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama thắp 26 ngọn nến ở Nhà Trắng tưởng nhớ 26 nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook. (Nguồn: AP)

Ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã thắp 26 ngọn nến ở Nhà Trắng và giành một phút mặc niệm tưởng nhớ 26 nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut, đúng một năm trước đây.

Nhân ngày này, ông Obama cũng có bài phát biểu trên đài phát thanh, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ đối với dự luật cải cách kiểm soát súng đạn.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Obama nhấn mạnh nước Mỹ phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế tình trạng quá dễ dàng trong sở hữu súng đạn. Ông nói: "Chúng ta phải làm tất cả để bảo vệ con cái chúng ta khỏi những điều bất lợi, bọn trẻ phải trở nên đáng yêu hơn và được chăm sóc tốt hơn."

Ông Obama kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết để tạo nên sự thay đổi, mà trước hết là việc sửa đổi dự luật kiểm soát súng đạn ở Mỹ.

Bài phát biểu của ông Obama được đưa ra đúng một năm ngày tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook làm 26 người thiệt mạng, trong đó có 20 học sinh từ 6-8 tuổi.

Mới đây nhất, tại trường phổ thông trung học ở ngoại ô thành phố Denver, bang Colorado cũng xảy ra một vụ xả súng và tự sát của một nam sinh 18 tuổi làm thủ phạm chết ngay tại chỗ và hai bạn cùng lớp bị thương.

Các vụ xả súng ở trường học đang gióng lên hồi chuông báo động ở Mỹ. Theo số liệu công bố mới nhất của tờ The Washington Post, trong năm 2012 trên toàn nước Mỹ có 91 học sinh, phần lớn trên dưới 10 tuổi, bị sát hại trong các vụ xả súng bừa bãi.

Kiểm soát súng đạn trở thành một trong những dự luật ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama.

Đầu năm nay, chính quyền Obama đã rất nỗ lực trong việc đề xuất dự luật kiểm soát súng đạn sửa đổi theo hướng thắt chặt hơn công tác này. Tuy nhiên, một vài biện pháp chính nêu trong dự luật như cấm sở hữu các vũ khí tấn công hay mở rộng diện kiểm tra hồ sơ người mua súng đang vấp phải sự phản đối ở cả hai viện Quốc hội Mỹ, đặc biệt là Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục