Tổng thống Mỹ thắt chặt trừng phạt với Syria và Iran

Mỹ sẽ công bố tên những ai tham gia "các hoạt động lẩn tránh và dối trá," và cấm họ tiếp cận các khu vực tài chính và kinh tế Mỹ.

Ngày 1/5, Tổng thống Barack Obama đã ra trao quyền cho Bộ Tài chính Mỹ thắt chặt trừng phạt Syria và Iran bằng cách nhắm vào các công ty và cá nhân nước ngoài vi phạm các biện pháp trừng phạt hiện hành.

 

Theo sắc lệnh của Tổng thống, Bộ Tài chính Mỹ sẽ có quyền công bố tên những ai tham gia vào "các hoạt động lẩn tránh và dối trá," và cấm họ tiếp cận các khu vực tài chính và kinh tế Mỹ.

 

Thứ trường Tài chính Mỹ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, ông David Cohen, cho biết quyết định trên của ông Obama sẽ dẫn tới "các hậu quả nghiêm trọng đối với những người nước ngoài tìm cách tránh lệnh trừng phạt của chúng tôi cũng như hủy hoại các nỗ lực quốc tế nhằm gây sức ép lên chế độ Syria và Iran"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục