Tổng thống Mỹ thị sát vùng thiên tai ở Missouri

Ngày 29/5, Tổng thống Obama tới thị sát bang Missouri, nơi vừa hứng chịu trận lốc xoáy kinh hoàng, làm hơn 100 người thiệt mạng.
Trở về Mỹ sau chuyến công du châu Âu, ngày 29/5, Tổng thống Barack Obama đã tới thị sát tình hình tại bang Missouri, nơi vừa hứng chịu trận lốc xoáy kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 100 người và gây thiệt hại nặng nề về vật chất.

Phát biểu tại Trường Đại học bang miền Nam Missouri, Tổng thống Obama nêu rõ trận lốc xoáy vừa qua đã gây ra một thảm họa quốc gia tại bang này, đặc biệt là thành phố Joplin, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Ông khẳng định chính quyền liên bang sẽ hỗ trợ bang trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Với sức gió lên tới 320km/h, cướp đi sinh mạng của ít nhất 139 người và khiến hơn 900 người bị thương, phá hủy 8.000 ngôi nhà và gây hư hỏng hệ thống cơ sở hạ tầng tại thành phố Joplin, trận lốc xoáy ngày 22/5 vừa qua, tại bang Missouri được đánh giá là trận lốc xoáy tồi tệ nhất tại Mỹ kể từ năm 1947 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục