Tổng thống Mỹ thích điện đàm "vô bổ" với Tổng thống Pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump có sở thích "kỳ lạ" là thường xuyên điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, khiến nhà lãnh đạo Pháp bối rối không rõ chương trình nghị sự trong cuộc điện đàm.
Tổng thống Mỹ thích điện đàm "vô bổ" với Tổng thống Pháp ảnh 1Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Pháp Macron. (Nguồn: AP)

Theo hãng Sputniknews, truyền thông dẫn một nguồn thạo tin từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có một sở thích "kỳ lạ" là thường xuyên điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, và thường khiến nhà lãnh đạo Pháp bối rối không rõ chương trình nghị sự cụ thể trong các cuộc điện đàm là gì.

Hãng tin Politico ngày 13/8 dẫn lời quan chức Nhà Trắng trên nêu rõ: "Ông ấy muốn liên tục nói chuyện với ông Macron. Còn ông Macron thì sẽ thắc mắc: 'Chúng ta sẽ nói về chuyện gì nhỉ?'"

[Tổng thống Mỹ, Pháp điện đàm về việc Damascus dùng vũ khí hóa học]

Theo quan chức này, sở thích trò chuyện của ông Trump với ông Macron qua điện thoại là khá "kỳ lạ." Tuy nhiên, quan chức cũng tiết lộ rằng đa số các cuộc điện đàm được tiến hành theo đề nghị của ông chủ Điện Elysee.

Một cựu quan chức Nhà Trắng khác tiết lộ ngay từ đầu nhiệm kỳ, ông Trump thường gọi điện cho các nhà lãnh đạo nước ngoài mà ít chuẩn bị trước. Ngoài ra, các trợ lý của ông chủ Nhà Trắng phải liên tục nhắc nhở về các múi giờ do thói quen điện đàm với những người đồng cấp của Tổng thống Trump vào những thời điểm bất tiện.

Trong một bình luận trước tin tức của Politico, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã bảo vệ Tổng thống khi nói rằng "các lãnh đạo nước ngoài đánh giá cao việc Tổng thống sẵn sàng gọi cho họ bất kể ngày đêm" và chính bản thân ông Trump "không bao giờ muốn lãnh đạo khác phải chờ đợi cuộc gọi lại"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.