Tổng thống Mỹ thừa nhận các mối đe dọa từ IS sẽ còn tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh Mỹ đang tập trung đẩy lùi lực lượng IS, song thừa nhận các mối đe dọa từ IS sẽ còn tiếp diễn cho đến khi khu vực Trung Đông ổn định.
Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh cuộc chiến của Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tập trung vào đẩy lùi và chế ngự lực lượng này, song thừa nhận các mối đe dọa từ IS sẽ còn tiếp diễn cho đến khi khu vực Trung Đông

ổn định.

Trả lời phỏng vấn chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ phát ngày 13/11, Tổng thống Obama nêu rõ mục tiêu là sử dụng sức mạnh quân sự chế ngự khả năng của IS, cắt đứt đường tiếp tế cũng như tài chính của tổ chức này.

Theo ông Obama, lực lượng này đã ngừng phát triển và không giành thêm được khu vực kiểm soát nào từ tay lực lượng an ninh Iraq, tuy nhiên các tay súng IS vẫn là mối đe dọa.

Tổng thống Obama thừa nhận việc chưa thể làm được là tiêu diệt hoàn toàn các thủ lĩnh và bộ máy đầu sỏ của IS, đồng thời nhận định cần sự giúp đỡ hiệu quả hơn nữa của người Hồi giáo Sunni nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống IS.

Theo ông Obama, cho đến khi tình hình chính trị ở Syria được giải quyết ổn thỏa và Trung Đông không còn chìm trong cuộc xung đột giữa hai dòng Hồi giáo Sunni và Shite, vấn đề mới được giải quyết.

Dự kiến, cuộc phỏng vấn này sẽ được phát sóng đầy đủ vào ngày 15/11 tới.

Tại Iraq và Syria, trong ngày 12/11, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành 26 đợt không kích vào các mục tiêu IS trong đó 8 đợt tấn công tại Syria và 18 đợt tại Iraq.

Theo Lực lương đặc nhiệm hỗn hợp, trong một đợt không kích tại thành phố Raqqa của Syria đang bị IS chiếm đóng, liên quân đã tiêu diệt một trong những đơn vị chiến thuật của IS và không kích trúng xe chở Mohammed Emwazi - đao phủ bịt mặt người Anh có biệt danh John Thánh chiến từng xuất hiện trong những đoạn băng ghi cảnh chặt đầu các con tin bị IS bắt giữ.

Ngoài ra, 7 đợt không kích khác đã dội xuống khu vực gần Al Hawl tại Syria, tấn công 6 đơn vị chiến thuật của IS.

Trong khi đó, 18 đợt tấn công ở Iraq diễn ra gần 6 thành phố trong đó 12 đợt không kích nhằm vào 5 đơn vị chiến thuật của IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục