Tổng thống Mỹ thừa nhận thất bại trong nỗ lực kiểm soát súng

Tổng thống Obama bày tỏ thất vọng về việc đã nhiều năm nỗ lực nhưng vẫn không thể thuyết phục được Quốc hội thông qua dự luật siết chặt các quy định về kinh doanh và sở hữu súng.
Tổng thống Mỹ thừa nhận thất bại trong nỗ lực kiểm soát súng ảnh 1Hiện trường sau vụ tấn công tại một cửa hàng ở Isla Vista, thành phố Santa Barbara ngày 24/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 10/6, sau vụ nổ súng bừa bãi tại một trường học ở bang Oregan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng thừa nhận đã thất bại trong nỗ lực siết chặt luật kinh doanh và sở hữu súng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên mạng Internet, Tổng thống Obama bày tỏ thất vọng về việc đã nhiều năm nỗ lực nhưng vẫn không thể thuyết phục được Quốc hội thông qua dự luật siết chặt các quy định về kinh doanh và sở hữu súng.
Ông Obama kêu gọi những người dân Mỹ có trách nhiệm, trong đó có những chủ sở hữu các cửa hàng kinh doanh súng đạn, hãy vì những nạn nhân vô tội thiệt mạng trong các vụ nổ súng bừa bãi để thay đổi quan niệm, cùng Nhà Trắng gây áp lực buộc Quốc hội có hành động trong vấn đề súng đạn.
Bắt đầu từ đầu năm 2013, sau vụ nổ súng sát hại 20 học sinh ở độ tuổi từ 6-8 tại một trường tiểu học ở thành phố Newtown, bang Connecticut, Tổng thống Obama đã tập trung nỗ lực thuyết phục nhưng cho tới nay dự luật siết chặt các quy định về kinh doanh và sở hữu súng do Nhà Trắng soạn thảo vẫn bị Quốc hội, đứng sau là Hiệp hội súng đạn toàn quốc (NRA), ngăn chặn.
Kể từ vụ thảm sát tại thành phố Newtown đến nay trên toàn nước Mỹ đã xảy ra tổng cộng 74 vụ nổ súng bắn giết người bừa bãi, chủ yếu tại các trường học.
Trước khi ông Obama có sự thừa nhận trên đây, một thiếu niên có vũ trang đã xông vào trường cấp ba Reynolds High School ở Troutdale, ngoại ô thành phố Portland, bang Oregan, xả súng bừa bãi, bắn chết một học sinh, làm một thày giáo bị thương, sau đó kẻ gây án này đã tự sát.
Vụ này xảy ra chỉ hai ngày sau khi hai kẻ có tư tưởng cực hữu, có vũ trang nổ súng bừa bãi trong một cửa hàng Pizza CiCi ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát và 2 tay súng thủ phạm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục