Tổng thống Mỹ triệu tập cuộc họp về tình hình Iraq

Tổng thống Barack Obama đã triệu tập cuộc họp để thảo luận về tình hình Iraq trước khi Mỹ chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở nước này.
Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về tình hình Iraq, chỉ ba tuần trước khi Mỹ chính thức chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở nước này.

Khoảng 20 quan chức dân sự và sĩ quan quân đội cấp cao tham dự cuộc họp tại Phòng Tình huống được bảo vệ nghiêm ngặt trong Nhà Trắng để đánh giá về tương lai của Iraq trong bối cảnh 5 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội gây tranh cãi, các nhà lãnh đạo quốc gia vùng Vịnh này vẫn chưa thể thành lập được một chính phủ.

Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Cố vấn An ninh quốc gia Jim Jones và tân Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia James Clapper tham dự cuộc họp này.

Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Washington vẫn giữ nguyên kế hoạch kết thúc các hoạt động chiến đấu của binh sĩ Mỹ ở Iraq từ ngày 31/8 tới, theo đúng thời gian mà Tổng thống Obama cam kết ngay sau khi nhậm chức hồi đầu năm 2009, bất chấp bạo lực bùng phát gần đây tại nước này.

Mỹ hiện có khoảng 64.000 binh sĩ đồn trú tại ở Iraq, nhưng con số này sẽ giảm xuống còn 50.000 binh sĩ sau thời hạn chót và sẽ chỉ rút khỏi Iraq vào cuối năm 2011.

Ngày 31/8 tới đây sẽ đánh dấu sự kết thúc của "Chiến dịch Giải phóng người dân Iraq" do cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush khởi xướng.

Nhiệm vụ mới có tên gọi "Chiến dịch Bình minh mới" và binh sĩ Mỹ sẽ tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Iraq, hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố của nước sở tại và các hoạt động dân sự.

Vào lúc cao điểm tháng 10/2007, Mỹ triển khai 170.000 quân tại Iraq. Tính đến cuối tháng trước, đã có hơn 4.400 lính Mỹ thiệt mạng và gần 31.900 người bị thương tại chiến trường này. Mỹ đã chi gần 737 tỷ USD cho cuộc chiến tranh Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục