Tổng thống Mỹ trình Quốc hội dự thảo ngân sách

Tổng thống Mỹ ngày 1/2 đã đệ trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách cho tài khóa 2011 (bắt đầu từ ngày 1/10 tới) trị giá 3.834 tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/2 đã đệ trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách cho tài khóa 2011 (bắt đầu từ ngày 1/10 tới) trị giá 3.834 tỷ USD nhằm cân bằng hai mục tiêu lớn là "bơm" tiền để hồi phục kinh tế và hạn chế mức thâm hụt ngân sách cao kỷ lục.

Trong lễ trình bày đề xuất ngân sách tổ chức ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nhấn mạnh yêu cầu hợp lý và tiết kiệm trong chi tiêu. Ông cam kết không tăng chi tiêu trong 3 năm ở mọi lĩnh vực ngoại trừ an ninh quốc gia và những chương trình được tài trợ bằng các sắc thuế đặc biệt hỗ trợ các đối tượng cao tuổi và người nghèo.

Tổng thống Obama cũng khuyến nghị các nghị sỹ của cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa cùng làm việc để đưa ra những chính sách chi tiêu có trách nhiệm.

Trong dự thảo ngân sách tài khóa 2011, Tổng thống Obama dự kiến trong cả năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ đứng ở mức trung bình 9,2% và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tăng 3,8%. Nhà Trắng dự đoán đạo luật liên quan tới cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng sẽ được thông qua.

Đề xuất ngân sách năm 2011 cũng bao gồm khoản tiền 53 tỷ USD cho việc giảm thuế và 50 tỷ USD cho tạo việc làm, như đầu tư vào các dự án mới trong ngành kỹ thuật xanh, các chương trình nâng cấp và xây mới hệ thống cơ sở hạ tầng.

Ngân sách này cũng dự định cấp 768,2 tỷ USD cho các hoạt động quốc phòng, tăng 2,2% so với ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 2010 hiện nay.

Dự thảo cũng tăng chi phí cho các loại máy bay trực thăng, máy bay không người lái, lực lượng đặc công và các loại vũ khí có tính chuyên môn cao nhằm phục vụ chiến trường Afghanistan và các nơi khác.

Ngân sách quốc phòng này cũng bao gồm khoản tiền 159 tỷ USD dự chi cho các hoạt động ở nước ngoài. Ngoài ra, ông Obama cũng tìm kiếm 10,7 tỷ USD cho các quỹ phát triển để ổn định "những nước tuyến đầu" như Afghanistan, Pakistan và Iraq.

Đề xuất ngân sách của Tổng thống Obama nêu chỉ tiêu giảm nợ khoảng 1.200 tỷ USD trong 10 năm tới.

Các hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa đã ra một thông cáo cho rằng dự thảo ngân sách của Tổng thống Obama đã chi tiêu nhiều hơn bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử nước Mỹ, dẫn đến mức thâm hụt ngân sách khổng lồ trong khi áp dụng các mức tăng thuế quá cao và vay mượn quá nhiều. Cũng có ý kiến cảnh báo rằng các chương trình viện trợ quân sự và nước ngoài của Mỹ có thể bị cắt giảm.

Theo giới quan sát, những phản ứng này báo hiệu dự thảo ngân sách chính quyền Obama sẽ phải đối mặt với một hành trình khó khăn tại Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục