Tổng thống Mỹ Trump cử hai phụ tá hàng đầu tới Israel và Palestine

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cử hai phụ tá hàng đầu của ông tới Jerusalem và Ramallah trong tuần này để thảo luận những bước tiếp theo trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.
Tổng thống Mỹ Trump cử hai phụ tá hàng đầu tới Israel và Palestine ảnh 1Jared Kushner, con rể của ông Trump. (Nguồn: Reuters)

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng ngày 18/6 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cử hai phụ tá hàng đầu của ông tới Jerusalem và Ramallah trong tuần này để thảo luận những bước tiếp theo trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine.

Cụ thể, phụ tá an ninh quốc gia hàng đầu của ông Trump là Jason Greenblatt và cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner, người cũng là con rể của ông chủ Nhà Trắng, sẽ lần lượt tới khu vực này vào ngày 19/6 và 21/6. Hai quan chức hàng đầu của Mỹ sẽ có các cuộc gặp tại Jerusalem và Ramallah để lắng nghe trực tiếp những ý kiến từ các nhà lãnh đạo Israel và Palestine về "những bước ưu tiên và tiềm tàng tiếp theo."

[Israel quyết không thương lượng với các tù nhân Palestine tuyệt thực]

Trên mạng xã hội Twitter đêm 18/6, ông Greenblatt cũng xác nhận thông tin trên khi đăng tải một đoạn thông điệp nêu rõ: "Rất hào hứng khi quay trở lại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine để thảo luận về khả năng hòa bình."

Các gặp này diễn ra sau các cuộc thảo luận của ông Trump với Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục