Tổng thống Mỹ Trump lo ngại Israel có Thủ tướng gốc Arab

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Quốc vương Abdullah II của Jordan rằng giải pháp một nhà nước giữa Israel và Palestinian có thể dẫn tới việc Israel sẽ có một Thủ tướng mang tên là "Mohammed."
Tổng thống Mỹ Trump lo ngại Israel có Thủ tướng gốc Arab ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Abdullah II của Jordan trong cuộc gặp hồi tháng 6. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 20/8, hãng Fox News dẫn lại thông tin trên trang Axios cho biết hồi tháng 6 vừa qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Quốc vương Abdullah II của Jordan rằng giải pháp một nhà nước giữa Israel và Palestinian có thể dẫn tới việc Israel sẽ có một Thủ tướng mang tên là "Mohammed."

Quốc vương Abdullah đã đề cập với Tổng thống Trump về chủ đề xung đột Israel-Palestine trong chuyến thăm Nhà Trắng diễn ra hôm 25/6 vừa qua.

Quốc vương Abdullah cho rằng Israel sẽ đánh mất "bản sắc Do Thái của mình", nếu có một giải pháp một nhà nước cho cuộc xung đột này.

Quốc vương Abdullah nói: "Nhiều thanh niên Palestine không còn muốn một giải pháp 2 nhà nước, mà họ muốn chung sống cùng với người Israel trong một nhà nước với những quyền lợi công bằng cho tất cả mọi người. Kết quả sẽ là Israel đánh mất bản sắc Do Thái." 

Tán thành với nhận định này, ông Trump cho rằng điều này là hợp lý và nói đùa rằng trong kịch bản một nhà nước, "Thủ tướng của Israel trong vài năm tới sẽ được gọi với cái tên Mohammed." 

Phát biểu này của ông Trump được các nhà ngoại giao Pháp tiết lộ sau khi Quốc vương Abdullah gặp Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian trong chuyến thăm của ông Le Drian tới thủ đô Amman của Jordan hồi đầu tháng 8 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục